Loài nhện mới được phát hiện ở Thái Lan có tên khoa học là Taksinus bambus, thuộc họ nhện tarantula. Tarantula là các loài nhện lớn, trên thân có lông. Taksinus bambus là loài nhện đầu tiên trên thế giới có đặc điểm sinh học gắn với tre.

Taksinus bambus dùng thân tre làm tổ. Loài nhện này không có răng hoặc móng đủ sắc để đục lỗ thân tre, vì thế nó tận dụng các lỗ do sâu bọ hoặc các loài gặm nhấm đục trên thân tre để chui vào trong, sau đó chăng tơ bên trong thân tre để bảo vệ tổ và di chuyển.

Các nhà nghiên cứu xác định đây là loài mới dựa trên kích thước và hình dạng của các cơ quan sinh sản, và đây là lần đầu tiên sau 104 năm các nhà khoa học phát hiện ra một loài tarantula mới ở châu Á.

Nguồn: Sciencenews