Các nhà khảo cổ phát hiện các khu chôn cất "có chất lượng khoa học đáng chú ý" bên dưới Nhà thờ Đức Bà Paris.

Những viên gạch nền móng đầu tiên của Nhà thờ Đức Bà được đặt vào năm 1163 bởi Giáo hoàng Alexander III, và Nhà thờ được hoàn thành vào thế kỷ 13. Với những tòa tháp, ngọn tháp, những trụ đá và kính màu, Nhà thờ được coi là một kỳ công về kiến trúc cũng như một biểu tượng tôn giáo và văn hóa lớn của Pháp và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Paris, thu hút khoảng 13 triệu du khách mỗi năm, cho đến khi xảy ra vụ cháy tháng 4 năm 2019. Trong vụ cháy lớn, phần mái nhà thờ đã bị phá hủy.

Nguồn ảnh: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Trong khi đang tái tiết lại nhà thờ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số ngôi mộ và một quan tài bằng chì có thể có niên đại từ thế kỷ 14.

Bộ văn hóa Pháp thông báo các khu chôn cất mới phát hiện "có chất lượng khoa học đáng chú ý", khai quật được trong quá trình chuẩn bị xây dựng lại ngọn tháp của nhà thờ. Trong các ngôi mộ có một "quan tài hình người làm bằng chì ở điều kiện hoàn hảo". Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các sản phẩm điêu khắc, được xác định là một bộ phận của một bức bình phong có từ thế kỷ 13 - bức bình phong này là một yếu tố kiến trúc ngăn cách khu vực bàn thờ với gian giữa Nhà thờ.

Các nhà nghiên cứu đang cho rằng quan tài được làm cho một nhân vật chức sắc cao vào những năm 1300 - thế kỷ sau khi xây dựng nhà thờ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một camera nội soi nhỏ để nhìn vào bên trong quan tài, quan tài có vẻ như đã bị cong vênh do trọng lượng của đất và đá.

“Bạn có thể nhìn thấy những mảnh vải, tóc và một chiếc gối lá trên đỉnh đầu, đây là cách sắp xếp thường thấy khi các nhà lãnh đạo tôn giáo được chôn cất,” Christophe Besnier, nhà khảo cổ chính của nhóm cho biết. “Những phần tử thực vật này vẫn còn bên trong có nghĩa là cơ thể trong quan tài đang ở trong tình trạng được bảo quản rất tốt,” ông nói thêm. Dominique Garcia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ Quốc gia Pháp cho biết khám phá này sẽ giúp đem lại nhiều hiểu biết về các phong tục tang lễ ở thời trung cổ.

Các nhà khảo cổ khám phá ra các vật thể này khi các đội tái thiết nhà thờ đang kiểm tra độ ổn định của mặt đất, trước khi lắp đặt giàn giáo để xây dựng lại ngọn tháp. Trong quá trình này, họ phát hiện ra một hệ thống sưởi ấm dưới lòng đất từ thế kỷ 19, với cỗ quan tài nằm giữa những đường ống xếp từ gạch.

Cho dù đây là phát hiện thú vị, các nhà khảo cổ học chỉ có thời gian cho đến ngày 25 tháng 3 để hoàn thành công việc nghiên cứu, trước khi dự án tái thiết tiếp tục để kịp thời hạn dự kiến mở cửa lại nhà thờ vào năm 2024.

Nguồn: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/ancient-tombs-unearthed-beneath-notre-dame