Trong bài báo được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vào tháng 11/2022, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện lỗ đen gần Trái đất nhất mang tên Gaia BH1.

Hố đen Gaia BH1 có khối lượng lớn hơn Mặt trời khoảng 10 lần. Nó nằm trong chòm sao Xà Phu cách chúng ta khoảng 1.600 năm ánh sáng, gần Trái đất hơn ba lần so với kỷ lục trước đó thuộc về một lỗ đen trong chòm sao Kỳ Lân.

Thông qua dữ liệu từ Kính viễn vọng Gemini North ở Hawaii, các nhà nghiên cứu phát hiện Gaia BH1 bằng cách quan sát chuyển động của một người bạn đồng hành của lỗ đen. Đó là một ngôi sao đang quay quanh lỗ đen ở cùng khoảng cách với Trái đất quay quanh Mặt trời.
Nguồn: Foxnews.com