Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy vào cuối tháng 10/2021, Rosanne Di Stefano tại Trung tâm Vật lý Thiên văn và Cộng sự đã phát hiện hành tinh đầu tiên bên ngoài dải Ngân hà sau khi phân tích các dữ liệu thu thập từ Đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Nó nằm trong thiên hà xoắn ốc Messier 51 (M51), cách chúng ta khoảng 28 triệu năm ánh sáng.

Ngoại hành tinh này có kích thước gần bằng sao Thổ, quay quanh sao neutron hoặc lỗ đen ở khoảng cách gấp đôi so với khoảng cách giữa sao Thổ và Mặt trời.

Ngoại hành tinh là những hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Cho đến nay, các nhà thiên văn học chỉ mới phát hiện các ngoại hành tinh và các ứng cử viên tiềm năng khác ở trong dải Ngân hà, cách Trái đất chưa đến 3.000 năm ánh sáng. Ngoại hành tinh mới được phát hiện cách xa hơn hàng nghìn lần so với những hành tinh khác trong dải Ngân hà.

Nguồn: Sciencedaily.com