Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) đã chính thức khai mạc tại Glasgow, Scotland vào ngày 31/10 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 12/11. Hội nghị quy tụ các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới để bàn về kế hoạch giảm phát thải và hạn chế biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của Hội nghị COP26 là thúc đẩy các quốc gia thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính đầy tham vọng từ nay cho đến năm 2030; hợp tác cùng nhau để hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu đã xảy ra; vận động các nước phát triển đóng góp 100 tỷ USD cho các dự án chống biến đổi khí hậu mỗi năm để đạt mức phát thải ròng bằng không trên toàn cầu; hoàn thiện Sách Quy tắc Paris (Paris Rulebook), cuốn sách hướng dẫn từng bước để đạt được các mục tiêu trong Thỏa thuận Paris.

Thỏa thuận Paris là một kế hoạch quốc tế được ký kết vào năm 2015 nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên không quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và tốt nhất là dưới mức 1,5°C vào năm 2100.

Cam kết giảm phát thải của các quốc gia hiện tại chưa đủ để giữ nhiệt độ tăng lên không quá 1,5°C. Để đạt được mục tiêu này, các nhà khoa học khí hậu nói rằng chúng ta cần nhanh chóng loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm 45% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030 so với mức của năm 2010, cũng như đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Nguồn: Livescience.com