Vào ngày 27/11, núi lửa Mauna Loa ở Hawaii – ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới – đã phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm, khiến bầu trời của khu vực xung quanh biến thành màu đỏ.

Dòng dung nham không đe dọa bất kỳ cộng đồng dân cư nào ở sườn dốc, bởi vì nó chỉ diễn ra ở Khu vực Rạn nứt Đông Bắc. Tuy nhiên, vụ phun trào đã khiến 10 chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) từ Hilo đến Honolulu bị hủy bỏ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, người dân địa phương cần phải cảnh giác cao độ khi dòng chảy dung nham có thể thay đổi đột ngột, đồng thời khuyến cáo tro bụi từ núi lửa gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người.

Các cơ quan chức năng ở Hawaii chưa ban hành lệnh sơ tán, nhưng họ đã thành lập một số nơi trú ẩn trên đảo để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Nguồn: Livescience.com