Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, bất chấp sự suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, theo báo cáo về khí nhà kính “Greenhouse Gas Bulletin” của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 10/2021.

Các dữ liệu thống kê cho thấy nồng độ carbon dioxide (CO2) là 413,2 phần triệu (ppm) vào năm 2020, cao hơn 149% so với mức trung bình trong thời kỳ tiền công nghiệp. Nồng độ khí methane (CH4) cao hơn 262% so với mức được ghi nhận vào thế kỷ 18, trong khi đó nitơ oxit cao hơn 123%.

Mặc dù COVID-19 đã làm cho mức phát thải khí nhà kính của con người giảm xuống trong ngắn hạn, nhưng nó không đủ để làm chậm tốc độ tăng lên trong xu hướng dài hạn. Trên thực tế, sự gia tăng của khí nhà kính trong khí quyển vào năm 2020 cao hơn tốc độ tăng trung bình hằng năm trong giai đoạn 2011-2020, có nghĩa là tỷ lệ phát thải đã tăng lên về tổng thể.

Báo cáo mới của WMO được công bố trước khi Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) diễn ra tại Glasgow, Scotland. Nó chứa đựng một thông điệp khoa học rõ ràng, dành cho các nhà hoạch định chính sách để thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Nguồn: iflscience.com