Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, hiện tượng nhật thực một phần sẽ xảy ra tại một số khu vực ở Nam Bán cầu vào ngày 30/4 bao gồm Nam Cực, một phần của lục địa Nam Mỹ, khu vực phía Đông Nam của Thái Bình Dương và phía Nam Đại Tây Dương. Đây cũng là hiện tượng nhật thực đầu tiên trong năm 2022.

Nhật thực xảy ra khi Mặt trăng đi qua vị trí giữa Trái đất và Mặt trời. Trong trường hợp nhật thực lần này, Mặt trăng chỉ che lấp một phần ánh sáng Mặt trời chiếu xuống Trái đất. Tại thời điểm nhật thực đạt cực đại vào lúc 4:41 chiều (theo giờ EDT), Mặt trăng sẽ che khuất tối đa khoảng 54% Mặt trời.

Sự kiện nhật thực một phần lần thứ hai trong năm 2022 có thể được quan sát tại nhiều khu vực ở châu Âu và châu Á vào ngày 25/10. Người dân Anh sẽ nhìn thấy Mặt trăng che khuất khoảng 15% Mặt trời, trong khi ở Nga mức độ che khuất lên tới 80%.

Nguồn: Space.com