Công ty IHI và Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) ở Nhật Bản đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu của một loại máy phát điện mới mang tên Kairyu hoạt động nhờ năng lượng của dòng hải lưu.

Máy phát điện Kairyu nặng 330 tấn là cỗ máy khổng lồ trông giống một chiếc máy bay, với hai cánh quạt tuabin quay ngược chiều ở hai bên có đường kính 11m và phần thân trung tâm dài 20m chứa hệ thống điều chỉnh độ nổi. Nó được thiết kế để neo xuống đáy biển ở độ sâu từ 30-50m.

Trong suốt quá trình thử nghiệm ngoài thực địa kéo dài ba năm rưỡi ở vùng biển phía Tây Nam Nhật Bản, hệ thống Kairyu đã tạo ra công suất phát điện ổn định 100 kilowatt trong dòng chảy hải lưu Kuroshio có tốc độ từ 1-2m/giây.

Trong thời gian tới, công ty IHI dự kiến sẽ mở rộng quy mô của máy phát điện lên mức công suất 2MW, bằng cách sử dụng các cánh quạt tuabin có đường kính lên tới 40m.

Nguồn: Sciencealert.com