Một phụ nữ ở thành phố New York (Mỹ) đã trở thành người thứ ba trên thế giới được chữa khỏi HIV, sau khi cô trải qua phương pháp điều trị mới là cấy ghép tế bào gốc lấy từ máu dây rốn –  máu vẫn còn sót lại trong nhau thai và dây rốn sau khi em bé chào đời.

Trong trường hợp này, máu dây rốn đến từ một trẻ sơ sinh không có quan hệ huyết thống, nhưng lại phù hợp về mặt di truyền với bệnh nhân và cũng có đột biến CCR5-delta32/32 hiếm gặp khiến các tế bào chống lại sự lây nhiễm của virus HIV.

Bệnh nhân không còn dấu vết virus HIV trong cơ thể hơn một năm [14 tháng] sau khi ngừng điều trị ARV và cấy ghép tế bào gốc kháng HIV.

Hai người khác từng được chữa khỏi HIV trước đây là Timothy Brown và Adam Castillejo. Họ đều trải qua phương pháp cấy ghép tủy xương từ những người hiến tặng mang đột biến gene ngăn chặn sự lây nhiễm HIV.

“Nhìn chung, tế bào gốc lấy từ máu dây rốn dễ thu thập và tương thích với người nhận hơn so với tủy xương. Vì vậy, người bệnh ít có nguy cơ xảy ra biến chứng sau quá trình cấy ghép”, nhóm nghiên cứu tại Trường y khoa Weill Cornell Medicine, cho biết.

Nguồn: Livescience, iflscience