Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Medical Journal vào tháng 2/2022, các nhà khoa học Mỹ phát hiện những người sống sót sau khi nhiễm COVID-19 có nguy cơ phát triển chứng rối loạn giấc ngủ cao hơn mức thông thường.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe tinh thần của hơn 153.000 cựu chiến binh sau khi mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2020 đến ngày 15/1/2021. Họ chủ yếu là nam giới da trắng, với độ tuổi trung bình là 63 tuổi.

Kết quả cho thấy trong vòng một năm kể từ khi nhiễm bệnh, những người sống sót có tỷ lệ mắc chứng rối loạn giấc ngủ cao hơn 41% so với người bình thường. Ngoài ra, họ cũng có tỷ lệ bị trầm cảm cao hơn 39% và mắc chứng rối loạn lo âu cao hơn 35%. Điều này cho thấy COVID-19 có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần của người bệnh.

“Những căn bệnh mà chúng ta đang đề cập đến do hậu quả của COVID-19 có thể phát triển thành tình trạng mạn tính, ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian dài”, Ziyad Al-Aly, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Cựu chiến binh St. Louis (Mỹ), cho biết.

Nguồn: Businessinsider.com