Một nữ nhân viên y tế tuyến đầu ở Florida (Mỹ) sau khi tiêm vaccine Covid-19 đã sinh ra một đứa trẻ có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Người phụ nữ này đã tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên của Moderna khi bào thai được 36 tuần tuổi. Ba tuần sau đó, cô sinh ra một bé gái khỏe mạnh trước khi tiêm liều vaccine thứ hai. Các bác sĩ phát hiện kháng thể ngay từ lúc đứa trẻ chào đời bằng cách phân tích máu từ dây rốn.

“Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới được báo cáo về việc một em bé sinh ra với các kháng thể Covid-19 sau khi người mẹ tiêm chủng trong thời kỳ mang thai”, Paul Gilbert, bác sĩ nhi khoa tại quận Palm Beach, Florida, cho biết.

Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì nó cho thấy khi phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19, cô ấy có thể truyền kháng thể bảo vệ cho đứa con đang nằm trong bụng.

Nguồn: IFLScience.com