Hãng dược phẩm Oramed (Mỹ-Israel) và công ty sinh học Premas (Ấn Độ) đã thành lập công ty liên doanh Oravax Medical nhằm phát triển một loại vaccine Covid-19 dạng viên uống. Các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật cho thấy, vaccine của họ đã tạo ra kháng thể giúp chống lại virus SARS-CoV-2 sau một liều uống duy nhất.

Oravax Medical dự kiến bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người vào tháng 6/2021. Nếu kết quả thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, vaccine mới sẽ cần thêm khoảng một năm hoặc lâu hơn trước khi được cấp phép sử dụng chính thức.

Vaccine dạng viên uống được đánh giá là loại vaccine thế hệ thứ hai. Người ta có thể dễ dàng phân phối và sử dụng nó trên quy mô lớn, bởi vì nó có thể dễ dàng được bảo quản ở nhiệt độ phòng. “Loại vaccine mới của chúng tôi thậm chí cho phép mọi người tự sử dụng ngay tại nhà”, Nadav Kidron, Giám đốc điều hành của Oramed, cho biết.

Nguồn: Businessinsider.com