Các bác sĩ ở Ấn Độ khuyến cáo người dân không nên bôi bẩn cơ thể bằng phân và nước tiểu của bò, bởi vì không có bằng chứng khoa học cho thấy hiệu quả của nó trong việc ngăn chặn Covid-19.

Bò có ý nghĩa đặc biệt với những người theo đạo Hindu. Họ coi chúng là biểu tượng thiêng liêng của sự sống và Trái đất. Họ cũng tin rằng phân bò có đặc tính trị liệu và sát trùng nên sử dụng nó để lau chùi nhà cửa và dùng cho các nghi lễ cầu nguyện trong suốt nhiều thế kỷ.

Khi làn sóng Covid-19 thứ hai tiếp tục tàn phá Ấn Độ, một số tín đồ theo đạo Hindu đã đến các trang trại nuôi bò mỗi tuần một lần để phủ phân bò lên cơ thể, với hy vọng điều này sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của họ, hoặc giúp họ phục hồi sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong lúc chờ phân bò khô lại, những tín đồ Hindu sẽ ôm và vuốt ve những con bò, cũng như tập yoga để tăng cường mức năng lượng. Sau đó, họ rửa sạch cơ thể bằng sữa.

Nguồn: Businessinsider.com