Vào ngày 16/4, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã giành được hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để tiếp tục phát triển tàu vũ trụ Starship có thể tái sử dụng, với mục tiêu chở các phi hành gia đổ bộ lên Mặt trăng trong chương trình Artemis.

SpaceX đã đánh bại công ty Blue Origin của Jeff Bezos và nhà thầu quốc phòng Dynetics, trở thành đơn vị duy nhất chế tạo tàu đổ bộ Mặt trăng cho NASA. Đây là một sự thay đổi có phần gây bất ngờ, bởi vì trước đây NASA từng chọn nhiều công ty để đề phòng trường hợp một công ty thất bại.

Năm ngoái, SpaceX là công ty tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng phương tiện tự chế tạo. Hiện nay, họ đã trở thành đối tác tư nhân đáng tin cậy nhất của NASA.

Nguồn: UPI.com