Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật “Mạng viễn thông an toàn và đáng tin cậy” đã được Quốc hội thông qua trước đó nhằm cấm các nhà mạng viễn thông sử dụng trợ cấp liên bang để mua các thiết bị mạng từ Huawei Technologies, ZTE và các công ty khác được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Luật cũng yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thiết lập một chương trình hỗ trợ các nhà mạng nhỏ, chủ yếu hoạt động ở vùng nông thôn. Họ sẽ nhận một khoản tiền nếu đồng ý loại bỏ thiết bị hoặc dịch vụ bị cấm ra khỏi hệ thống viễn thông hiện có.

Nhà Trắng cho biết những cải cách của Chính phủ Mỹ sẽ giúp bảo vệ mạng lưới thông tin liên lạc quan trọng của quốc gia, cũng như là tiền đề để xây dựng mạng 5G một cách an toàn.

Mỹ lâu nay cáo buộc Huawei và ZTE có quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Trung Quốc, khi các thiết bị mà họ sản xuất có thể được sử dụng để do thám các quốc gia và công ty khác. Hai công ty này luôn bác bỏ nhận định trên của Mỹ.