Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Chemical Neuroscience, các nhà khoa học tại Đại học Twente (Hà Lan) phát hiện virus SARS-CoV-2 có khả năng tương tác với một loại protein có nhiều trong não gọi là α-synuclein và đẩy nhanh quá trình hình thành các sợi amyloid.

Do không thể tự phân hủy nên các sợi amyloid bất thường này tích tụ và dẫn đến cái chết của các tế bào thần kinh sản xuất dopamine xung quanh – một dấu hiệu quan trọng để nhận biết sớm bệnh Parkinson.

Kết quả nghiên cứu mới có thể giải thích lý do tại sao những bệnh nhân COVID-19 tương đối trẻ đã phát triển bệnh Parkinson ngay sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy những lo ngại về tác động của COVID-19 đối với não bộ. Các nghiên cứu trước đây đã xác nhận COVID-19 gây ra một loạt các triệu chứng thần kinh: dẫn đến mất khứu giác, gây ra “sương mù não” và các vấn đề về trí nhớ. Thật trùng hợp, mất khứu giác cũng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay run rẩy.

Nguồn: iflscience.com