Chỉ vài ngày tới, hàng nghìn nhà thiên văn học trên khắp thế giới sẽ đến thành phố Cape Town (Nam Phi) để tham dự hội nghị của Đại hội đồng Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) lần thứ 32 diễn ra từ ngày 6/8 đến ngày 15/8.

Kính viễn vọng lớn ở Nam Phi (SALT). Ảnh: TheConversation
Kính viễn vọng lớn ở Nam Phi (SALT). Ảnh: The Conversation

Đây là lần đầu tiên hội nghị của IAU diễn ra tại châu Phi trong lịch sử hơn 100 năm của tổ chức này.

Các nhà thiên văn tham dự hội nghị dự kiến sẽ thảo luận và xây dựng một định nghĩa mới về hành tinh, thay đổi lại định nghĩa đã loại sao Diêm Vương ra khỏi danh sách các hành tinh trong hệ Mặt trời cách đây 18 năm.

“Định nghĩa hiện tại của IAU chỉ áp dụng cho những hành tinh trong hệ Mặt trời. Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất một định nghĩa mới có thể áp dụng cho các thiên thể quay quanh bất kỳ ngôi sao nào trong vũ trụ”, Jean-Luc Margot, giáo sư về khoa học Trái đất, hành tinh và không gian tại Đạihọc California, Los Angeles (UCLA), cho biết.

Ngoài ra, các nhà thiên văn cũng sẽ thảo luận về vấn đề bảo vệ bầu trời đêm, những bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ như vật chất tối, năng lượng tối, và khả năng xuất hiện siêu bão Mặt trời. Hội nghị cũng cung cấp thông tin mới nhất về các quan sát của Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) về những thiên hà xa xôi nhất trong vũ trụ.

Đây là lần đầu tiên hội nghị mở cửa cho công chúng, cho phép mọi người trên khắp thế giới theo dõi trực tiếp qua internet hoặc xem video quay lại các phiên họp.