Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh viện ở Ukraine có thể hết oxy y tế trong thời gian tới, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân nguy kịch.

Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19, cũng như cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine khiến các xe tải chở hàng không thể vận chuyển nguồn cung oxy quan trọng từ các nhà máy đến bệnh viện trên khắp đất nước.

Các nhà sản xuất ở một số khu vực cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu zeolite, một sản phẩm hóa học quan trọng và cần thiết để sản xuất oxy y tế an toàn.

Ước tính hiện có 1.700 người đang nhập viện do COVID-19 ở Ukraine. Vì vậy, sự thiếu hụt này đang khiến hàng nghìn người gặp nguy hiểm, trong đó bao gồm cả những người khác mắc bệnh hiểm nghèo do biến chứng khi mang thai, sinh nở, các bệnh mãn tính, nhiễm trùng huyết và chấn thương, theo WHO.

WHO cho biết họ đang tìm cách tăng nguồn cung oxy cho Ukraine, bao gồm thiết lập một tuyến đường vận chuyển an toàn qua nước láng giềng Ba Lan. “WHO quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của người dân Ukraine trong cuộc khủng hoảng ngày càng lan rộng. Hệ thống y tế phải tiếp tục hoạt động để cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho mọi người”, Tedros Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, cho biết.

Nguồn: iflscience.com