Vào ngày 11/6, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã yêu cầu hãng dược Johnson & Johnson tiêu hủy 60 triệu liều vaccine Covid-19 được sản xuất tại nhà máy Emergent BioSolutions ở Baltimore vì chúng có thể không đảm bảo chất lượng.

Nguyên nhân là do một số công nhân tại Emergent BioSolutions đã nhầm lẫn thành phần vaccine Covid-19 của hãng Johnson & Johnson với vaccine của hãng AstraZeneca, cũng được sản xuất tại nhà máy này, khiến nhiều lô vaccine bị hỏng.

Tuy nhiên, FDA vẫn cho phép Johnson & Johnson phân phối 10 triệu liều vaccine đủ tiêu chuẩn được sản xuất tại Emergent BioSolutions. Nơi sử dụng chúng có thể là Mỹ hoặc các quốc gia khác.

Trước đó, FDA đã quyết định kéo dài thời hạn sử dụng các liều vaccine của Johnson & Johnson từ ba tháng lên bốn tháng rưỡi. Theo NBC News, hàng trăm nghìn và có khả năng là hàng triệu liều vaccine của Johnson & Johnson đang được phân phối trên khắp nước Mỹ sắp hết hạn sử dụng.

Nguồn: Nytimes, NBC News