Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chromosome Research, các nhà khoa học tại Đại học College London (UCL) đã xác định thành công khối lượng của 46 nhiễm sắc thể trong tế bào người bằng cách sử dụng nguồn phát tia X mạnh mẽ tại trung tâm Diamond Light Source ở Vương Quốc Anh.

Kết quả thu được có phần gây bất ngờ. Mỗi nhiễm sắc thể nặng hơn khoảng 20 lần so với DNA chứa bên trong chúng. Khối lượng này lớn hơn nhiều so với dự đoán của các nhà nghiên cứu.

“Phép đo cho thấy 46 nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào của con người nặng 242 picogram (một picogram bằng một phần nghìn tỷ gram). Khối lượng dư thừa này có thể là các thành phần mà chúng ta chưa biết bên trong nhiễm sắc thể”, Ian Robinson, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nhiễm sắc thể chứa bộ gene của sinh vật, là cấu trúc quy định sự hình thành protein. Mỗi tế bào của con người chứa 23 cặp nhiễm sắc thể, bao gồm 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính.

Nguồn: Sciencealert.com