Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chuẩn bị đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Facebook ngay trong tuần tới, theo nguồn tin của CNBC. Ít nhất từ 20 đến 30 bang có thể tham gia vụ kiện này.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ở Washington năm ngoái. Ảnh: Nbcboston
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ở Washington năm ngoái. Ảnh: Nbcboston

Reuters trước đó cũng báo cáo rằng các bang đang lên kế hoạch cho một vụ kiện chống độc quyền chống lại Facebook.

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) cũng đang có khả năng sẽ đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Facebook.

Cả FTC và các tổng chưởng lý của các tiểu bang, do Letitia James, New York, dẫn đầu, đã bắt đầu điều tra Facebook từ năm ngoái.

Mặc dù vẫn chưa rõ các cơ quan này đang điều tra những vấn đề gì của Facebook, nhưng rất có khả năng là các thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp. Các tài liệu điều tra Facebook về chống độc quyền do tiểu ban Tư pháp Hạ viện công bố vài tháng trước cho thấy một số yếu tố đằng sau quy trình ra quyết định mua lại. Các tin nhắn nội bộ cho thấy Facebook có vẻ như bị đe dọa bởi sự tăng trưởng của Instagram ngay trước thương vụ và người đồng sáng lập Instagram lo ngại CEO Facebook Mark Zuckerberg sẽ “chuyển sang chế độ tấn công” nếu anh từ chối bán Instagram.