Các nhà khoa học tại cơ sở nghiên cứu Joint European Torus (JET) ở Oxford (Anh) đã lập kỷ lục mới về mức năng lượng giải phóng trong một phản ứng nhiệt hạch, giúp nhân loại tiến gần hơn đến việc sử dụng một nguồn năng lượng gần như vô tận mà không phát thải ô nhiễm hoặc tạo ra một lượng lớn chất thải phóng xạ.

Cụ thể, lò phản ứng nhiệt hạch JET đã giải phóng 59 megajoules năng lượng trong 5 giây thông qua phản ứng giữa hai đồng vị của hydro là deuterium và tritium để hình thành khí heli, tương đương với mức năng lượng giải phóng từ 14 kg thuốc nổ TNT.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thành tựu này cao hơn gấp đôi so với kỷ lục năng lượng trước đó là 21,7 megajoules được thiết lập vào năm 1997 tại cùng một cơ sở.

Kỷ lục mới sẽ là cột mốc quan trọng để phát triển Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER) có kích thước lớn hơn đang được xây dựng ở miền Nam nước Pháp. Dự án ITER có sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm các thành viên của Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Nếu thí nghiệm ở JET không thành công, nhiều người sẽ lo ngại về tính khả thi của dự án ITER.

Nguồn: UPI.com