Khẩu trang dùng một lần làm từ nhựa tổng hợp đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng lên nhanh chóng cũng đồng nghĩa với việc lượng rác khẩu trang thải ra môi trường ngày càng tăng lên.

Một nghiên cứu vào tháng 12/2021 cho thấy lượng rác thải khẩu trang tại Anh đã tăng 9.000% trong bảy tháng đầu tiên của đại dịch.

Hiện tại, dân số toàn cầu ước tính sử dụng khoảng 129 tỷ khẩu trang mỗi tháng, hoặc khoảng 3 triệu khẩu trang mỗi phút.

Khẩu trang đã qua sử dụng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ vỉa hè thành phố cho đến vùng nông thôn và các bãi biển. Rác thải khẩu trang có thể gây ô nhiễm nguồn nước trong quá trình phân hủy và ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Quai đeo trên khẩu trang khiến rùa, chim và nhiều loài động vật khác bị mắc kẹt. Cá và các sinh vật biển khác có thể ăn phải các sợi nhựa bung ra từ một chiếc khẩu trang chìm trong nước.

Nguồn: Businessinsider.com