Sáng 4/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên đề ung thư gan toàn quốc lần thứ nhất.

Đông đảo các đại biểu là các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước và quốc tế đã về dự
hội thảo.


Tại hội nghị , Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết, Việt Nam đã làm chủ được nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng, với việc ứng dụng PET/CT, công nghệ sinh học, công nghệ gene, công nghệ tế bào... Các kỹ thuật cắt gan, ghép gan, nút tĩnh mạch cửa, xạ trị, đốt sóng cao tần, công nghệ tế bào... cũng đã được các chuyên gia Việt Nam làm chủ.

Ung thư gan là một bệnh nguy hiểm, có nhiều loại, nhiều giai đoạn và tiến triển rất phức tạp. Vì vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng việc nghiên cứu về ung thư gan cần được tiếp tục đẩy mạnh, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học.