Ở Nhật, số bỉm người lớn bán ra vượt xa số bỉm bán cho trẻ nhỏ từ năm 2011. Điều này cho thấy tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thấp, còn số người phụ thuộc vào các quỹ công cộng tăng không ngừng.

Già hóa dân số đang là vấn đề đau đầu của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Independent
Già hóa dân số đang là vấn đề đau đầu của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Independent

Theo điều tra dân số mới nhất, Nhật Bản giảm gần 1 triệu dân trong 5 năm qua. Năm 2010, dân số Nhật là 128,1 triệu người. Con số này là 127,1 triệu vào năm 2015. Đây là sự sụt giảm chưa từng có với một xã hội không xảy ra chiến tranh hay cuộc khủng hoảng chết chóc nào.

Ở Nhật, số bỉm người lớn bán ra vượt xa số bỉm bán cho trẻ nhỏ từ năm 2011. Điều này cho thấy tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thấp, còn số người phụ thuộc vào các quỹ công cộng tăng không ngừng. Theo nhà nhân khẩu học Nakashima, dân số Nhật giảm do văn hóa làm việc căng thẳng, đòi hỏi cao. Người dân phải dành cả ngày ở công sở, tối đi nhậu với đồng nghiệp và di chuyển thường xuyên giữa các thành phố để thăng tiến.

“Nếu bạn độc thân, thật khó tìm thấy một đối tác tốt và phù hợp để kết hôn. Ngay cả khi đã cưới, nếu cả hai đều làm việc kiểu này, cơ hội có em bé cũng rất nhỏ nhoi bởi không còn thời gian, sức lực để làm việc đó. Phụ nữ Nhật buộc phải chọn hoặc tiếp tục làm việc, hoặc bỏ việc để có con” - Nakashima nói.

Để tăng tỷ lệ sinh từ 1,4 trẻ/phụ nữ (tỷ lệ kéo dài 25 năm nay) lên 1,8 trẻ/phụ nữ, Nhật đã đưa ra nhiều biện pháp như cấm bạc đãi nhân viên nghỉ đẻ, tăng số nhà trẻ, tạo sự cân bằng trong cuộc sống và công việc cho nhân viên.