Theo báo cáo mới của Ủy ban giám sát các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (ICMART), có hơn 8 triệu em bé được sinh ra trên thế giới bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kể từ khi kỹ thuật này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1978.

Nguồn: Flickr

Louise Brown là em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp IVF. Để tiến hành, các tế bào trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể, sau đó cấy trở lại tử cung của người mẹ. Robert G.

Edwards, bác sĩ phát triển phương pháp IVF, đã được trao giải Nobel Y học năm2010. Hiện nay, IVF là một trong những công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất giúp điều trị vô sinh. Ước tính có hơn nửa triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm bằng kỹ thuật IVF.