Sự ra đời phương pháp xác định tuổi qua mẫu máu đã giảm nhẹ đáng kể công việc của cảnh sát điều tra. Còn các phát hiện về mối liên quan giữa bệnh tật và nhóm máu giúp chúng ta sớm có biện pháp phòng ngừa, đối phó.

Máu tiết lộ độ tuổi chủ nhân

Gần đây, các bác sĩ pháp y phát triển thành công một phương pháp kiểm tra máu mới giúp xác định tuổi của chủ nhân mẫu máu được xét nghiệm một cách dễ dàng.

Thành tựu này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong việc xác định hung thủ hoặc các xác chết trong nhiều vụ án phức tạp thông qua việc thu thập mẫu máu của những người liên quan.

Đặc biệt, trong trường hợp các nghi phạm chưa từng có hồ sơ lưu trữ tại đồn cảnh sát, việc nhận biết tuổi của chủ nhân mẫu máu sẽ cung cấp cho cảnh sát thêm những thông tin giá trị để khoanh vùng đối tượng, tìm ra hung thủ.

Nhóm máu có thể khiến bạn có nguy cơ mắc một số bệnh cao hơn người khác. Ảnh: Doctoroz
Nhóm máu có thể khiến bạn có nguy cơ mắc một số bệnh cao hơn người khác. Ảnh: Doctoroz

Các nhà khoa học y sinh học pháp y thuộc Trường Đại học KU Leuven (Bỉ) nhận thấy rằng các mô và cơ quan nội tạng của con người thay đổi theo thời gian.

Quá trình lão hóa được điều khiển bởi hệ thống DNA và lợi dụng quá trình này, các nhà khoa học đã đưa ra được phương pháp dự đoán tuổi dựa trên mẫu máu với kết quả khá chính xác.

Giáo sư Bram Bekaert đến từ Cơ quan nghiên cứu y sinh học pháp y thuộc Trường Đại học KU Leuven giải thích: “Hoạt động của các cơ quan nội tạng và mô phụ thuộc vào kiểu gene đang được kích hoạt. Khi chúng ta già đi, một số gene sẽ không hoạt động nữa, trong khi một số gene khác lại mới được kích hoạt.

Quá trình này được quy định một phần bởi sự methyl hóa và bằng cách này, các nhóm methyl được bổ sung vào DNA của chúng ta. Ở một vài vị trí đặc biệt, gene với mức độ methyl hóa cao lại bị ngừng hoạt động”.

Ông Bekaert và các cộng sự đã xác định tuổi của từng người dựa trên một nhóm 4 chỉ dấu về độ methyl hóa DNA có liên quan tới tuổi, lần lượt là aspa, pde4c, elovl2 và edaradd. Mức độ methyl hóa của các chỉ dấu này có thể được dùng để đưa ra những dự đoán khá chính xác về tuổi chủ nhân mẫu xét nghiệm, sai số chỉ ở mức 3,75 năm.

“Chúng tôi loại ra những chỉ dấu có tính đặc trưng nhất, ở những vị trí cũng nổi bật nhất. Sau khi xét nghiệm, phân tích một số lớn mẫu máu và thu thập tuổi của những người tình nguyện tham gia nghiên cứu để so sánh, chúng tôi nhận thấy tuổi thực của họ và tuổi mà chúng tôi dự đoán được dựa vào mẫu máu có độ sai lệch rất không đáng kể” - ông Bekaert cho hay.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả sẽ chính xác hơn khi áp dụng với người trẻ tuổi. Ông Bekaert nói: “Càng trẻ, độ chính xác của phương pháp này càng cao do mẫu ít chịu ảnh hưởng của môi trường hơn. Với người trẻ, sai số của tuổi xác định dựa trên mẫu máu chỉ khoảng 2 năm, trong khi với người 91 tuổi, sai số có thể lên tới 5-6 năm”.

Người mang nhóm máu AB dễ bị mất trí nhớ

Tại sao một số người dễ mắc các bệnh tim mạch và trí nhớ hơn người khác? Việc họ “trót” mang nhóm máu “thân thiện” với các bệnh đó là một trong các nguyên nhân.

Một nghiên cứu của Trường Cao đẳng Y Burlington, thuộc Đại học Vermont (Mỹ) - công bố năm 2014 chỉ ra rằng, việc sở hữu nhóm máu AB khiến bạn dễ bị mất trí nhớ hơn những người có nhóm máu khác. Tiến sĩ về huyết học Mary Cushman và các cộng sự đã thu thập và phân tích dữ liệu của 30.000 công dân Mỹ có độ tuổi từ 45 trở lên.

Kết quả cho thấy 495 người gặp vấn đề về trí nhớ và tư duy (suy giảm trí nhớ) trong thời gian 3 năm của cuộc nghiên cứu, so với 587 người không gặp vấn đề gì về nhận thức. Trong số những người bị suy giảm trí nhớ, có tới 6% số người mang nhóm máu AB - cao hơn 4% so với các nhóm máu khác.

Trường Trung cấp Sức khoẻ cộng đồng Harvard (Mỹ) - trong một bài viết trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ năm 2012 - cũng chỉ ra rằng, nguy cơ mắc bệnh tim có liên quan tới nhóm máu.

Các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu của 89.500 người tuổi trên 20 trong một thời gian dài và nhận thấy, những người mang nhóm máu AB có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 23% so với các nhóm máu khác. Đứng thứ hai về nguy cơ này là nhóm máu B và tiếp theo là nhóm máu A.

Theo tiến sỹ Mary Cushman, những người không mang nhóm máu O có 60-80% nguy cơ hình thành các cục máu đông và chúng có thể vỡ ra, đi tới phổi và gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Họ cũng có nguy cơ bị bệnh mạch vành và dễ bị viêm sưng hơn người có nhóm máu O.

Nếu mang nhóm máu A, khả năng mắc ung thư dạ dày của bạn sẽ cao hơn những người nhóm máu khác. Còn nếu mang nhóm máu O, bạn sẽ dễ bị loét dạ dày hơn. Đây là kết quả nghiên cứu của Giáo sư Gustaf Edgren - Viện Nghiên cứu Karolina (Thụy Điển).

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều bí ẩn khác liên quan tới con người sẽ lần lượt được giải đáp dựa trên chính những yếu tố cấu thành nên cơ thể chúng ta, trong đó có máu người.