TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế - đưa ra con số ước tính về số người mắc ung thư biểu mô do amiăng của Việt Nam lên đến gần 11.000 người.

Thông tin từ tại buổi tọa đàm "Trao đổi các thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam" ngày 6/10 tại Hà Nội co thấy, theo thống kê của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, giai đoạn 1990-2014, Việt Nam tiêu thụ trung bình 70.000 tấn amiăng/năm. Như vậy trong gần 25 năm qua, nước ta đã "mang về" tới 1.750.000 tấn khoáng chất độc hại này.

Nếu gộp cả lượng amiăng đã sử dụng ở Việt Nam từ khi nhà máy tấm lợp AC đầu tiên được xây dựng ở Đồng Nai thì lượng amiăng đã được sử dụng và đang tồn tại ở nước ta ở các dạng khác nhau lên đến trên 2 triệu tấn và đứng trong 7 nước hàng đầu tiêu thụ amiăng của thế giới với lượng amiăng trắng nhập khẩu trên 50.000 tấn/năm - theo theo danh sách các nước tiêu thụ amiăng giai đoạn 2011-2014 của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

"Chúng tôi tính toán với khoảng 2 triệu tấn đã sử dụng thì số người đã mắc ung thư trung biểu mô là khoảng 11.764 người, chưa tính mắc ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng và bệnh bụi phổi amiăng" - TS Sơn cảnh báo về ảnh hưởng của amiăng tới sức khỏe con người.

PGS-TS Bùi Thị An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đ. Dung
PGS-TS Bùi Thị An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đ. Dung

Để khẳng định điều này, PGS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội - cho rằng, amiăng trắng gây ra cho xã hội những hậu quả, thiệt hại lớn khôn lường, là nguyên nhân gây ung thư trung biểu mô, ung thư buồng trứng, ung thư phổi... là điều đã được tổ chức Y tế thế giới (WHO), các nước phát triển (Nhật, Úc, Anh...), nhiều tổ chức và cơ quan (cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC) nghiên cứu sâu.

"Theo đó, nếu amiăng trắng đem lại được một đồng lời nhuận thì xã hội tốn ba đồng chi cho bệnh tật do nó gây ra" - PGS An nói.

Đồng quan điểm với PGS Bùi Thị An, PGS-TS Nguyễn An Lương dẫn số liệu nghiên cứu của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế giai đoạn 2010-2011: Số bệnh nhân ung thư trung biểu mô ở Việt Nam tăng gấp 7 lần qua 15 năm. Trong 46 trường hợp chẩn đoán ung thư trung biểu mô màng phổ thì 13,04% có thông tin về tiền sử tiếp xúc liên quan đến amiăng. Trong 39 mẫu bệnh phẩm gửi sang Bệnh viên Hiroshima, Nhật Bản thì có 8 trường hợp được xác định là ung thư trung biểu mô, chiếm 20,51% và trong bệnh án của 8 người này có ghi là hiện tại họ không làm công việc liên quan đến amiăng.

Tuy nhiên, PGS Bùi Thị An cho rằng, đến nay, do nhiều lý do nên các nghiên cứu về các bệnh có liên quan đến amiăng trắng chưa được tổ chức chu đáo, có hệ thống, chưa được theo dõi liên tục. Nhưng "chúng tôi cho rằng không đợi đến khi ta có đầy đủ số liệu chúng minh mà ta có quyền "suy đoán khoa học" là Việt Nam cũng sẽ chịu hậu quả như các nước nếu như vẫn tiếp tục để cho người lao động và cộng đồng tiếp xúc với amiăng trắng. Vì vậy cần có quyết định sớm dừng sử dụng amiăng trắng để bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước" - PGS Lương kiến nghị.