Lĩnh vực công nghệ tại Đông Nam Á huy động được tổng cộng 4,3 tỷ USD trong năm 2023, giảm 65% so với mức 12,4 tỷ USD vào năm ngoái, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Tracxn.

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đông Nam Á vẫn chịu tác động của mùa đông gọi vốn. Ảnh: K. K
Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đông Nam Á vẫn chịu tác động của mùa đông gọi vốn. Ảnh: K.K

"Báo cáo thường niên khu vực: SEA Tech 2023" của Tracxn chỉ ra rằng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ ở Đông Nam Á vẫn tiếp tục đối mặt với những tác động của mùa đông gọi vốn, giống như tại các quốc gia lớn khác.

Năm 2023, các công ty đã thu hút được tổng tài trợ cho các vòng gọi vốn sau (series C,D…) vào khoảng 1,9 tỷ USD, giảm mạnh (65%) so với năm ngoái là 5,4 tỷ USD.

Nguồn vốn cho giai đoạn đầu (Series A,B) còn giảm mạnh hơn (67%), từ mức 6 tỷ USD năm 2022 xuống còn 1,9 tỷ USD năm 2023.

Các khoản đầu tư cho giai đoạt hạt giống cũng giảm 52%, từ mức 1,14 tỷ USD huy động được trong cùng kỳ năm 2022 xuống còn 546 triệu USD trong năm nay.

Các con số nêu trên được tính đến ngày 5/12/2023.

Ba lĩnh vực vẫn còn năng động nhất trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Đông Nam Á năm nay là Fintech, ứng dụng cho doanh nghiệp, và bán lẻ. Tuy nhiên, các lĩnh vực này đều không thoát được khỏi xu hướng chung là vốn đầu tư giảm mạnh.

Cụ thể, lĩnh vực FinTech nhận được 2 tỷ USD tài trợ, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tracxn, khu vực Đông Nam Á có dân số chưa sử dụng ngân hàng khổng lồ khiến cho các công ty Fintech trở nên quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính. Kể từ đại dịch COVID-19, các chính phủ trong khu vực cũng thúc đẩy các giao dịch kỹ thuật số.

Lĩnh vực ứng dụng doanh nghiệp thu hút các khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022.

Còn lĩnh vực bán lẻ nhận được tổng cộng 700 triệu USD tài trợ, giảm 85% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, chỉ có 10 thương vụ gọi vốn tài trợ có giá trị từ 100 triệu USD trở lên, so với 28 thương vụ như vậy vào năm 2022.

Số lượng thương vụ mua lại cũng giảm 30%, xuống còn 61 so với 88 vào năm 2022.

Có một sự tăng nhẹ về số lượng các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), với 10 công ty khởi nghiệp được niêm yết - con số này của năm 2022 là 5 công ty.

Trong số các thành phố Đông Nam Á, Singapore, Jakarta và Bandung (Indonesia) dẫn đầu về gọi vốn.

Các công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Singapore đã huy động được 2,3 tỷ USD; trong khi những công ty có trụ sở tại Indonesia có được nguồn vốn tài trợ trị giá 1,44 tỷ USD (Jakarta) và 304 triệu USD (Bandung).

Các quỹ East Ventures, 500 Global và Wavemaker Partners là những nhà đầu tư tích cực nhất trong khu vực.

Ở vòng đầu tư hạt giống, các quỹ năng động nhất là East Ventures, Wavemaker Partners và Saison Capital. Trong khi SEEDS, Peak XV Partners và Gobi Partners là những nhà đầu tư hàng đầu trong giai đoạn sớm. Ở vòng tài trợ sau, EDBI, Avataar Ventures và Prosperity7 Ventures là những nhà đầu tư rót tiền nhiều nhất.

Theo Tracxn, thị trường đầu tư vẫn biến động trên toàn cầu và xu hướng tương tự cũng có thể quan sát thấy ở khu vực Đông Nam Á.

"Lạm phát tăng đang đặt ra một thách thức cho khu vực Đông Nam Á. Vẫn có sự lạc quan đáng kể về tăng trưởng dài hạn, vì khu vực này có một cơ sở tiêu dùng lớn – chủ yếu là những người trẻ tuổi – và phụ thuộc vào các hệ thống tài chính, thương mại phi chính thức, tạo ra một thị trường khổng lồ chưa được khai thác cho các nhà đầu tư và doanh nhân khởi nghiệp", báo cáo nhận định.