TPHCM đứng trong nhóm 61-70, trong khi Hà Nội lần đầu có mặt trong xếp hạng này và thuộc nhóm 91-100.

Xếp hạng hệ sinh thái toàn cầu | Ảnh: GESR 2021

Xếp hạng do Startup Genome cùng Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu GEN thực hiện và công bố trong “Báo cáo Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu GSER 2021” mới đây.

Năm ngoái, GSER đánh giá hơn 270 hệ sinh thái của thế giới, và TPHCM đứng trong nhóm 71-80 của các hệ sinh thái mới nổi.

Ông Trần Trí Dũng, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp và hiện là quản lý Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ (SwissEP) tại Hà Nội và miền Trung, nhấn mạnh rằng, việc các thành phố của Việt Nam bắt đầu có tên trong các bảng xếp hạng hệ sinh thái toàn cầu này là “cực kì quan trọng”, bởi nó sẽ giúp Việt Nam xuất hiện trên bản đồ khởi nghiệp thế giới và lọt vào tầm ngắm của quốc tế.

Cho đến nay, bảng xếp hạng của Startup Genome và các đối tác là một trong số ít các báo cáo sâu nhất và toàn diện nhất về hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn cầu. Nó giúp các nhà hoạch định chính sách trả lời câu hỏi “Làm thế nào để hệ sinh thái của mình tăng cơ hội chiến thắng trong cuộc cách mạng khởi nghiệp toàn cầu?”, đồng thời giúp những người sáng lập và giám đốc điều hành startup giải đáp thắc mắc “Tôi nên đặt công ty hay mở văn phòng đại diện ở đâu để tối đa hóa cơ hội thành công hoặc có chi phí khởi nghiệp thấp nhất?”

Các nhà đầu tư cũng dựa trên những dữ liệu này để tìm kiếm các hệ sinh thái có những công ty khởi nghiệp tốt nhất và các nhà đầu tư địa phương kinh nghiệm mà họ có thể kết hợp để hưởng lợi.

Các hệ sinh thái khởi nghiệp của Đông Nam Á nằm trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi của thế giới năm 2020 | Nguồn: GSER 2021 / Ảnh chụp màn hình: Báo KHPT
Các hệ sinh thái khởi nghiệp của Đông Nam Á nằm trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi của thế giới | Nguồn: GSER 2021 / Ảnh chụp màn hình: Báo KHPT

Top 100 hệ sinh thái mới nổi được đánh giá dựa trên bốn yếu tố: Hoạt động (Performance) 45%, Gọi vốn (Funding) 30%, Tiếp cận thị trường (Market Reach) 15%, và Kinh nghiệm và Nhân tài (Talent) 10%.

Các chỉ số của Hà Nội đang ở mức 1-3 (trên thang điểm 10), trong khi các chỉ số của TPHCM đang ở mức 2-7, cho thấy cả hai hệ sinh thái của Việt Nam đang trong giai đoạn kích hoạt.

Theo báo cáo GSER, bảng xếp hạng Top 100 hệ sinh thái mới nổi đang biến chuyển nhanh chóng, số lượng hệ sinh thái tạo ra giá trị vượt quá 4 tỷ USD đã tăng hơn gấp đôi trong bốn năm qua.

Giá trị của hệ sinh thái (Ecosystem value) được tính bằng giá trị cộng dồn qua các năm của các lần thoái vốn và định giá của các startup trong hệ sinh thái đó.

Top 10 hệ sinh thái mới nổi trong báo cáo năm nay lần lượt gồm: 1- Mumbai (Ấn Độ), 2-Copenhagen (Đan Mạch), 3- Jakarta (Indonesia), 4- Quảng Châu (Trung Quốc), 5- Barcelona (Tây Ban Nha), 6- Estonia (Estonia), 7- Vô Tích (Trung Quốc), 8- Madrid (Tây Ban Nha), 9-Zurich (Thụy Sĩ), và 10- Miami (Mỹ).

Bên cạnh bảng xếp hạng 100 hệ sinh thái mới nổi toàn cầu, báo cáo GSER 2021 cũng đưa ra bảng xếp hạng Top 30 hệ sinh thái tốt nhất thế giới.

Các xếp hạng năm nay được thực hiện dựa trên khảo sát với 275 hệ sinh thái khởi nghiệp tại 100 quốc gia, nơi những startup giai đoạn đầu có nhiều khả năng trở thành các công ty thành công trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia, hệ sinh thái cần được đánh giá trên quy mô thành phố hoặc trung tâm, không phải quốc gia, bởi đó là nơi tập trung các nguồn lực tốt nhất.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.