Cuộc thi đem lại cơ hội nhận tài trợ lên tới 5 tỷ đồng cho mỗi giải pháp công nghệ chống biến đổi khí hậu có thể triển khai thí điểm tại Việt Nam, cùng nhiều phần thưởng khác đến từ các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Nghi thức tưới cây để khởi động cuộc thi "Thách thức Net Zero" hôm 16/7 tại TPHCM. Ảnh: BTC
Nghi thức tưới cây để khởi động cuộc thi "Thách thức Net Zero" hôm 16/7 tại TPHCM. Ảnh: BTC

‘Thách Thức Net Zero’ được tổ chức bởi quỹ đầu tư Touchstone Partners (Việt Nam) và Temasek Foundation (Singapore), với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS), nhằm thúc đẩy các công nghệ chống biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cuộc thi năm nay vẫn tiếp tục tập trung tìm kiếm các startup thuộc một trong ba lĩnh vực chính gồm: (i) Năng lượng tái tạo và Trung hoà carbon, (ii) Hệ thống lương thực và Nông nghiệp bền vững, và (iii) Kinh tế tuần hoàn và Quản lý rác thải.

Tiêu chuẩn tham gia không thay đổi, theo đó các đội cần phát triển một sản phẩm thử nghiệm có tiềm năng nhân rộng hoặc thương mại hóa thành công và sẵn sàng triển khai thí điểm tại Việt Nam.

Các đội có thể là công ty khởi nghiệp, đội ngũ nghiên cứu, dự án của doanh nghiệp, hoặc tổ chức phi lợi nhuận sẵn sàng cho một dự án thử nghiệm quy mô lớn. Các giải pháp đã thương mại hóa tại nước ngoài nhưng muốn thí điểm tại Việt Nam cũng có thể tham gia.

Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 15/09/2024. Ban tổ chức sẽ chọn chín đội xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết vào cuối tháng 11/2024.

Ba đội giành giải nhất ở mỗi lĩnh vực sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 15 tỷ đồng (không lấy cổ phần) để thí điểm công nghệ của mình tại Việt Nam.

Ngoài ra, các đội thi còn có cơ hội nhận khoản đầu tư trị giá 100.000 USD (~2,5 tỷ đồng) từ quỹ Sopoong Ventures (Hàn Quốc) và Touchstone Partners, và tiền thưởng không lấy cổ phần lên đến 200 triệu đồng từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

Theo bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú, Giám đốc Quỹ đầu tư Touchstone Partners, hiện có một sự thiếu hụt lớn trong nguồn vốn hỗ trợ công nghệ giai đoạn đầu, đặc biệt là trong mảng công nghệ chống biến đổi khí hậu.

Các cuộc thi như “Thách thức Net Zero” sẽ hỗ trợ các nhà khởi nghiệp thu hẹp khoảng cách về nguồn vốn, mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư, đối tác chiến lược và các liên minh về biến đổi khí hậu để nhanh chóng phát triển trên quy mô lớn.

Năm ngoái, cuộc thi đã nhận được hơn 300 hồ sơ từ 45 quốc gia, trong đó hơn 30% đến từ ngoài Việt Nam. Ba đội đạt giải nhất bao gồm: Alternō (Pin cát), Forte Biotech (kit xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh ở tôm), AirX Carbon (sản xuất vật liệu thay thế nhựa từ chất thải sinh học).