Cuộc thi do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Meta phối hợp tổ chức tập trung vào hai lĩnh vực: công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Viiệt Nam 2024.
Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Viiệt Nam 2024 (Vietnam Innovation Challenge)

Chiều 18/3, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC phối hợp với Tập đoàn Meta (Công ty mẹ của Facebook) công bố cuộc thi “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024”.

Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức. Năm ngoái, Cuộc thi có chủ đề tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 12 giải pháp đã được lựa chọn vinh danh.

Cuộc thi năm nay bám sát bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Cả hai công nghệ này đều nằm trong tầm ngắm của chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao của Chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang nổi lên như một nhân tố đầy tiềm năng trong ngành bán dẫn với nhiều lợi thế như vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng số ngày càng phát triển, người dân thành thạo công nghệ và lực lượng lao động trẻ dồi dào, có sức sáng tạo. Theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng trưởng hơn 6% trong giai đoạn 2022-2027.

Hai bảng thi chính của Cuộc thi gồm:
  • Bán dẫn: Tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công đoạn thiết kế, đóng gói, kiểm thử trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn, với ưu tiên ứng dụng phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
  • Trí tuệ nhân tạo: Các giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ cho xây dựng, phát triển doanh nghiệp, gia tăng năng suất công việc.
Đối tượng tham gia gồm: (i) Các dự án đổi mới sáng tạo và công ty khởi nghiệp đang có các ý tưởng, đề xuất, mô hình tiếp cận mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị chung ngành bán dẫn & trí tuệ nhân tạo; (ii) Các Trường/ Viện đào tạo nghiên cứu, đã và đang hoạt động trong ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; (iii) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có các sản phẩm, dịch vụ thực tế về công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đã triển khai thực tế trên thị trường và đã có doanh thu; và (iv) Các doanh nghiệp lớn với các giải pháp tích hợp, đã được thị trường kiểm chứng và sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn.

Các giải pháp được đánh giá theo bảy tiêu chí:
  • Tính độc đáo của giải pháp và hướng tiếp cận
  • Tính bền vững về tác động xã hội của các giải pháp
  • Tính triệt để trong giải quyết vấn đề thực tế
  • Tính sẵn sàng cho thị trường Việt Nam
  • Khả năng nhân rộng, quy mô lớn
  • Hồ sơ năng lực của đơn vị giải đề
  • Chi phí phù hợp để nhân rộng mô hình
Tổng giá trị giải thưởng lên tới 300.000 USD (khoảng 7,4 tỷ đồng) kèm theo các gói hỗ trợ về kỹ thuật, không gian làm việc chung, cơ hội thí điểm và truyền thông.

Các nhóm quan tâm có thể nộp đơn từ nay đến hết ngày 15/8/2024 tại đây.

Các vòng sơ loại, đánh giá trực tiếp và phỏng vấn trực tiếp sẽ diễn ra trong 2 tháng tiếp theo.

Lễ vinh danh các giải pháp đổi mới sáng tạo 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10/2024.