GDP năm 2018 đạt mức cao nhất trong 11 năm qua và đồng đều giữa cả 3 khu vực kinh tế.

Chiều ngày 27/12, Tổng cục Thống kê công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, mức tăng GDP trong quý IV tăng 7,31%, thấp hơn cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, vượt mục tiêu đặt ra ban đầu là 6,7% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Trong đó, khu vực khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85% và đóng góp 48,6% vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7%.


Toàn cảnh buổi họp báo. Nguồn: vov

Đánh giá về tốc độ tăng trưởng trên, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết: “Đây là mức tăng cao kỷ lục trong vòng 11 năm qua, đặc biệt có sự đồng đều giữa cả 3 khu vực kinh tế trên. Điều này cho thấy các chính sách chuyển đổi cơ cấu đã mang lại hiệu quả tích cực”. Các năm trước, GDP của khu vực nông, lâm, nghiệp thủy sản đều ở mức thấp, chẳng hạn như báo cáo thống kê năm 2016 cho thấy, khu vực này chỉ chiếm 1,36% tổng mức tăng GDP của toàn nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Tổng Cục trưởng nhận xét rằng chất lượng tăng trưởng năm 2018 cũng được cải thiện, thể hiện qua các chỉ tiêu tổng hợp như năng suất lao động (NSLĐ). Năm 2018, NSLĐ tăng 5,95%, mặc dù thấp hơn mức 6% của năm 2017, nhưng theo ông Lâm, “phải đặt trong bối cảnh năm 2018 có thêm 579,7 nghìn lao động mới, dù mẫu số tăng lên nhưng NSLĐ vẫn tương đương với năm ngoái”. Thứ hai là qua chỉ số ICOR - chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư mà qua đó có thể thấy để tăng trưởng được 1 đồng trong GDP, phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn. Chỉ số này đã giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017 và 5,97 năm 2018.