Chiều 14/11, Tọa đàm và tư vấn khởi nghiệp: "Tranh chấp pháp lý – nhận diện và phòng ngừa" dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các bạn trẻ có ý tưởng muốn khởi sự kinh doanh đã được tổ chức.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest 2017 do đoàn thanh niên 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp tổ chức.

Tọa đàm có sự tham dự của các chuyên gia: Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (Bộ KH&ĐT); ông Trần Lê Hồng – Chánh Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN); ông Lê Huy Anh – Trưởng phòng sáng chế 2, Cục Sở hữu trí tuệ; ông Hoàng Minh Đức – Luật sư cao cấp Công ty Luật Duane Morris; ông Lưu Hải Minh – Giám đốc công ty Cổ phần công nghệ mới Nhật Hải; bà Phan Thị Thùy Trâm – Tiến sỹ kinh tế, Phó Vụ trưởng phụ trách truyền thông, Bộ KH&ĐT.

Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm các chuyên gia đã cung cấp những thông tin quanh trục phát triển của hoạt động khởi nghiệp, đi từ ý tưởng sản phẩm đến thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường, gọi vốn, mở rộng kinh doanh, xử lý các vấn đề về quản trị nội bộ khi doanh nghiệp ngày càng có quy mô lớn.

Phần tư vấn được triển khai theo hình thức bàn tròn, tập trung vào các chủ đề: khởi sự và thành lập doanh nghiệp; quản trị nội bộ; gọi vốn kinh doanh; bảo vệ và khai thác tài sản sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn hàng hóa...

Nhiều ý kiến đã được các chuyên gia trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp, các bạn trẻ khởi sự kinh doanh để cùng trao đổi các vấn đề cụ thể trong kinh doanh.

 Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng đây là một hoạt động rất có ý nghĩa của thanh niên hai bộ. Bởi lẽ, khi các bạn trẻ khởi nghiệp có thể không biết bắt đầu từ đâu; gặp những cơ quan nào; làm những thủ tục gì để đăng ký... Qua tọa đàm các bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin bổ ích, giải đáp vướng mắc, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp.

"Bộ KH&CN với chức năng được giao là đầu mối để triển khai, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ KH&ĐT được Chính phủ giao là đầu mối quản lý về lực lượng doanh nghiệp trong cả nước. Vì vậy, việc tổ chức tọa đàm này là một sáng kiến rất hay giúp cho hoạt động đăng ký, hình thành, đào tạo các kỹ năng để hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp được thuận lợi, dễ dàng hơn" - Thứ trưởng Tùng nhận định và cho rằng cần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các thanh niên ở nhiều bộ ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội khác. Qua đó các bạn sẽ có điều kiện giao lưu và nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý trong hoạt động khởi nghiệp như Bộ KH&CN, Bộ KH&ĐT.

Ông Lê Vũ Tiến – Bí thư Đoàn thanh niên Bộ KH&CN khẳng định hoạt động khởi nghiệp trong những năm qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Nhiều chính sách, pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp được triển khai tạo nên một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận quá trình khởi nghiệp doanh nghiệp nói riêng, thanh niên khởi nghiệp nói chung vẫn còn những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ căn cứ pháp lý, quá trình thực thi pháp luật…

"Tọa đàm này giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện các yếu tố tác động đến quá trình khởi nghiệp và đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp" - ông Tiến nói.