Theo Hội đồng giám khảo Canergie Medal, tác phẩm này là một câu chuyện tuyệt diệu, được kể một cách nhẹ nhàng, hội tụ các quan điểm toàn cầu về bảo tồn với câu chuyện có thật về một nhà môi trường đầy cảm hứng, thông qua các bức tranh màu nước rực rỡ

z
Hoạ sĩ Jeet Zdũng tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1988. Năm 2018, anh nhận lời thực hiện minh họa Dự án sách tranh Chang Hoang dã. Hiện tại dự án đã hoàn thành hai cuốn là "Chang Hoang dã - Gấu" và "Chang Hoang dã - Voi". Ảnh: Nguyễn Kim Long

Carnegie Medal (Huy chương Carnegie) do Hiệp hội Thư viện Anh trao tặng thường niên cho các tác phẩm viết cho thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên nổi bật được viết bằng tiếng Anh.

Ra đời vào năm 1936 với hạng mục Sách Chữ, và năm 1955 với hạng mục Sách Tranh, đây được coi là giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của Vương quốc Anh dành cho các tác phẩm viết cho thiếu nhi và thanh thiếu niên.

Cuối tuần qua, Saving Sorya: Chang and the Sun Bear (bản dịch tiếng Anh của Chang Hoang dã – Gấu) đã được vinh danh tại hạng mục Sách Tranh xuất sắc nhất của trong khuôn khổ Carnegie Medal.

Chang Hoang dã - Gấu là tập đầu tiên trong sê-ri tranh truyện Chang Hoang dã của nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn và hoạ sĩ Jeet Zdũng. Cuốn sách kể về hành trình của Chang - cô gái nhỏ bé nhưng có ước mơ cháy bỏng là bảo vệ sự sinh tồn cho những loài động vật hoang dã đang bị đẩy vào bờ vực tuyệt chủng. Từ cuộc gặp gỡ với Sorya, một cô gấu chó được Trung tâm Cứu hộ Gấu giải cứu thành công khỏi tay những kẻ buôn bán động vật hoang dã, Chang đã đặt ra quyết tâm đưa Sorya trở về với thiên nhiên. Chang Hoang dã – Gấu là cuốn sách ghi lại cuộc hành trình đầy xúc động, dũng cảm và ngoạn mục ấy.

Giải thưởng được trao cho họa sĩ Jeet Zdũng với hơn 120 bức tranh minh họa vẽ tay bằng màu nước tuyệt đẹp và đầy rung cảm. Đồng hành cùng Chang và người bạn đặc biệt trên từng trang sách, các bạn đọc đồng thời có cơ hội khám phá khám phá vẻ đẹp rộng lớn của thiên nhiên hoang sơ, ngắm nhìn những loài động vật hoang dã.

Chủ tịch ban Hội đồng ban giám khảo, Janet Noble, cho rằng Chang Hoang dã - Gấu là “một câu chuyện tuyệt diệu, được kể một cách nhẹ nhàng, hội tụ các quan điểm toàn cầu về bảo tồn với câu chuyện có thật về một nhà môi trường đầy cảm hứng, thông qua các bức tranh màu nước rực rỡ". Được chọn từ danh sách rút gọn gồm sáu đầu sách, cuốn sách đã mang đến trải nghiệm đọc "nhập vai", giải quyết các câu hỏi về cách chúng ta sống hiện tại có thể ảnh hưởng đến tương lai như thế nào.

h
Tác phẩm đã bán bản quyền thành công ra nhiều nước trên thế giới như: Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy, Thổ Nhĩ Kì, Nga… Ảnh: The Yoto Carnegie

“Khi còn nhỏ, tôi luôn mong ước rằng mình có thể tạo ra những bộ phim hoạt hình của riêng mình. Quá trình tạo ra Chang Hoang dã - Gấu là một hành trình để thoả mãn niềm khao khát của đứa trẻ trong tôi - tạo ra một bộ phim sống động trên giấy [...]”, hoạ sĩ Zdũng chia sẻ. Anh bày tỏ hy vọng Chang Hoang dã – Gấu sẽ góp phần cung cấp những tri thức thú vị, đúng đắn về động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã với công chúng, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

Để cho ra đời những bức tranh phong cảnh sống động trong Chang Hoang dã - Gấu, họa sĩ Jeet Zdũng đã tự mình “đi rừng” Campuchia và Việt Nam để nghiên cứu thực địa. “Việc đi thực địa và tham gia hoạt động tình nguyện tại trung tâm cứu hộ gấu đã giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm nhằm làm phong phú thêm đời sống của các nhân vật, khiến họ trở nên gần gũi và chân thực hơn”, anh tiết lộ.

Jeet Zdũng nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá £5.000 và bộ sách trị giá £500 để quyên góp cho thư viện. Anh cho biết mình sẽ hỗ trợ các thư viện mà Trang Nguyễn và tổ chức WildAct đã thành lập gần các vườn quốc gia tại Việt Nam.

Trước đó, Chang Hoang dã – Gấu giành Giải A - Giải thưởng Sách quốc gia năm 2021 tại Việt Nam. Tác phẩm đã bán bản quyền thành công ra nhiều nước trên thế giới như: Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy, Thổ Nhĩ Kì, Nga…