Uống các thuốc ức chế bơm proton (PPI) trong ít nhất một năm có liên quan đáng kể đến sự phát triển tình trạng viêm ở phổi, một nghiên cứu của Anh cho biết.

PPI có thể dẫn đến viêm phổi do nó trung hòa axit dạ dày, vốn có tác dụng như một rào cản hiệu quả chống lại nhiễm trùng.

Mặc dù thường được coi là an toàn, nhưng trước đây các PPI trước từng bị liên hệ với sa sút trí tuệ, gãy xương, trầm cảm và nhiễm trùng đường ruột.

Được bán không cần đơn tại các nhà thuốc, cửa hàng tạp hóa và siêu thị, mỗi năm chỉ riêng ở Anh các bác sĩ đã kê hơn năm triệu chai và gói PPI để điều trị ợ nóng nghiêm trọng.

Nghiên cứu trước đây gợi ý rằng khoảng 40% người cao tuổi có dùng PPI, loại thuốc cũng được sử dụng để điều trị loét dạ dày, tuy nhiên, có tới 85% các đơn thuốc này có lẽ là không cần thiết.

 Các thuốc chống trào ngược axit không kê đơn có thể gây viêm phổi

Các thuốc chống trào ngược axit không kê đơn có thể gây viêm phổi

PPI không hoàn toàn an toàn như vẫn nghĩ

Tác giả nghiên cứu, GS. David Melzer, thuộc Đại học Exeter, cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ viêm phổi cao hơn ở người già được điều trị PPI trong hai năm”.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh mọi người không nên ngừng dùng bất kì thuốc PPI nào được kê đơn khi chưa thảo luận với bác sĩ, và nói thêm rằng thuốc có thể giúp ngăn ngừa chảy máu nguy hiểm ở những người bị loét dạ dày.

Tuy nhiên, GS. Melzer nói thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng cho thấy các PPI không an toàn như trước đây vỗn nghĩ, mặc dù chúng vẫn là nhóm thuốc rất hữu ích cho một số nhóm bệnh nhân”.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 150.100 người trên 60 tuổi, một nửa trong số đó đã dùng PPI trong ít nhất một năm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of the American Geriatrics Society.

PPI có thể gây trầm cảm

Nghiên cứu công bố tháng trước gợi ý rằng PPI có thể gây trầm cảm.

Những người bị bệnh này nhiều khả năng sử dụng PPI mỗi ngày hơn đáng kể.

Mặc dù chưa rõ tại sao lại có mối liên quan này, song các nhà nghiên cứu tin rằng PPI có thể làm thay đổi cấu trúc của vi khuẩn ruột.

Nghiên cứu trước đây đã gợi ý mối liên quan giữa hệ vi sinh vật và sức khỏe tâm thần của con người.

Kết quả càng chỉ ra rằng các PPI như pantoprazole và lansoprazol đặc biệt liên quan đến trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu, từ Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, đề xuất cần nghiên cứu sâu hơn về mối liên quan giữa nhóm thuốc này với các rối loạn sức khỏe tâm thần, và nói thêm rằng các bác sĩ nên tiếp tục kê đơn PPI khi cần thiết.

Chuột lang có thể gây viêm phổi ở người?

Chuột lang đang khiến cho nhiều người bị bệnh, một báo cáo đã chỉ ra vào tháng 9 năm 2017.

Trong ba năm, nhiều người đã phải nhập viện sau khi bị viêm phổi nguy hiểm tính mạng từ người bạn 4 chân của mình, nghiên cứu của Bệnh viện Bernhoven, Hà Lan, cho biết.

Các trường hợp bao gồm 2 nữ và 1 nam; tất cả đều ở độ tuổi 30.

Trong số ba bệnh nhân, hai bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt. Cả hai đều nuôi chuột lang và con vật cứng của họ trước đó không lâu đã có những triệu chứng hô hấp.

Bệnh nhân nam nuôi hai con chuột lang, trong khi một bệnh nhân nữ nuôi 25 con.

Bệnh nhân nữ còn lại làm việc tại một phòng khám thú y và đã chăm sóc cho những con chuột lang bị đau mắt đỏ và viêm mũi.

Mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân cho thấy có mặt vi khuẩn gây viêm phổi.

Ở một trong các bệnh nhân, có thể truy nguyên nguồn gốc vi khuẩn này từ một con chột lang cụ thể.

Hầu hết chuột lang có khả năng chứa các vi khuẩn gây viêm phổi, có thể phát hiện khi con vật bị đau mắt đỏ.

BS. Steven Gordon, chủ nhiệm khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Cleveland nhận định: “Chúng ta yêu vật nuôi, nhưng cần phải thông minh về vật nuôi và vệ sinh.

“Chúng ta cần rửa tay sau khi tiếp xúc với vật nuôi và một số người có nguy cơ cao - như những người có hệ miễn dịch bị tổn thương - nên tránh tiếp xúc với vật nuôi”.