Nghiên cứu trên 30.000 nam giới ở Trung Quốc cho thấy khả năng bơi đúng hướng của tinh trùng có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, cụ thể là khả năng di chuyển - theo một nghiên cứu mới phân tích tinh trùng của hơn 30.000 nam giới ở Trung Quốc. Nghiên cứu được công bố trong một bài báo trên tạp chí JAMA Networks cũng cho thấy rằng kích thước của các hạt ô nhiễm trong không khí càng nhỏ thì mối liên hệ với chất lượng tinh dịch kém càng lớn.

Hình minh họa. Nguồn: Roman Kybus/Getty Images

Các tác giả bài báo viết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng các hạt vật chất nhỏ hơn tác động mạnh hơn so với các hạt lớn, trong việc gây ra khả năng di chuyển kém của tinh trùng." Các tác giả khuyến cáo cần phải giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí ở nam giới trong độ tuổi sinh sản.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y của Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải đã xem xét hồ sơ dữ liệu từ 33.876 đàn ông từ 340 thành phố của Trung Quốc, ở độ tuổi trung bình là 34, với mức độ tiếp xúc với ô nhiễm không khí khác nhau và những người vợ của họ đã mang thai nhờ sự hỗ trợ của công nghệ sinh sản bằng tinh trùng của họ từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2019.

Sau đó, họ tìm kiếm tương quan giữa chất lượng tinh dịch của những người này và mức độ họ tiếp xúc với ba loại vật chất dạng hạt có đường kính khác nhau: nhỏ hơn 2,5 micromet, từ 2,5 đến 10 micromet và 10 micromet. Để xác định chất lượng của tinh dịch, các nhà nghiên cứu tập trung vào các yếu tố như số lượng tinh trùng, nồng độ và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không thể tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa ô nhiễm không khí và chất lượng tinh trùng về số lượng hoặc nồng độ tinh trùng - họ đã phát hiện ra rằng một người càng tiếp xúc nhiều với các vật chất dạng hạt nhỏ hơn, thì khả năng di chuyển đúng hướng và khả năng di chuyển tổng thể của tinh trùng càng thấp. Khả năng di chuyển đúng hướng của tinh trùng tăng là khả năng bơi về phía trước, trong khi tổng khả năng di chuyển chỉ đơn giản là khả năng bơi của tinh trùng nói chung.

Cụ thể, khi tiếp xúc với các vật chất dạng hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet, ước tính khả năng di chuyển của tinh trùng giảm 3,6%, trong khi khi tiếp xúc với vật chất dạng hạt có đường kính 10 micromet, khả năng di chuyển của tinh trùng giảm 2,44%. Có nghĩa là các hạt vật chất kích thước khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng tinh trùng, có thể vì hạt vật chất càng nhỏ thì càng có nhiều khả năng đi sâu vào phổi người.

"Khả năng có mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và chất lượng tinh dịch đã được đề xuất trong một số nghiên cứu trong những năm qua, mặc dù không phải tất cả đều đồng ý với kết luận này", theo Allan Pacey, giáo sư nam học tại Đại học Sheffield, người không tham gia vào nghiên cứu. “Bài báo này bổ sung thêm cơ sở bằng chứng cho thấy mối liên hệ là có thật và kết quả rất ấn tượng vì nó sử dụng dữ liệu chất lượng tinh dịch từ hơn 30.000 nam giới.”

Tuy nhiên Pacey lưu ý mức độ suy giảm khả năng vận động có vẻ khá thấp, và mối quan hệ tương quan không phải là nguyên nhân - kết quả. Theo Pacey, bài báo mới không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hình thái, hình dạng và kích thước của tinh trùng, do đó không thể xác định được liệu ô nhiễm có phải là nguyên nhân khả năng di chuyển của tinh trùng bị giảm hay không, hay có những lý do khác.

Mặc dù dữ liệu cho thấy ô nhiễm có thể có tác động tiêu cực đến khả năng di chuyển của tinh trùng, nhưng vẫn chưa có đủ thông tin để suy luận liệu tác động này có thể có tác dụng lâm sàng đáng kể hay không, theo Pacey.

Nguồn: https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/17/air-pollution-may-affect-sperm-quality-says-study