Trung Quốc dự kiến tiến hành nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa đầu tiên mang tên Thiên Vấn 1 trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay, theo thông báo của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1. Ảnh: CASC.
Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1. Ảnh: CASC.

Đây là thời điểm sao Hỏa ở vị trí gần Trái đất nhất – khoảng 55 triệu km – nên tàu vũ trụ tốn ít nhiên liệu nhất.

Trung Quốc sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B thế hệ mới để phóng tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 có khối lượng 5 tấn vào không gian. Nó sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài nửa năm và tới sao Hỏa vào tháng 2/2021.

Nếu nhiệm vụ thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba đặt chân lên hành tinh đỏ, sau Mỹ và Nga.

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 mang theo tàu đổ bộ và robot tự hành. Tàu đổ bộ hạ cánh trên bề mặt hành tinh đỏ, sau đó triển khai robot tự hành để thăm dò, khám phá khí quyển cũng như thành phần địa chất và từ tính của hành tinh này.

Robot tự hành sẽ hoạt động 90 ngày trên sao Hỏa. Một ngày trên sao Hỏa dài hơn một chút so với ngày trên Trái đất, chính xác là 24 giờ 40 phút.