Một quan chức cấp cao tiết lộ mục tiêu mới nhất trong chương trình thám hiểm không gian tham vọng của Trung Quốc là đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2036.

Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng chú trọng vào chương trình thám hiểm Mặt trăng đầy tham vọng của mình. Liên tục thực hiện các kế hoạch hoài bão cho thấy sức mạnh không gian, Trung Quốc chứng tỏ họ đang là một trong những nước mạnh về công nghệ vũ trụ.

Năm 2003, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 đưa người vào không gian sau Liên Xô và Hoa Kỳ. Họ cũng hoàn thành các nhiệm vụ hạ cánh Mặt trăng với phi thuyền Hằng Nga-3 và tàu thăm dò Thỏ Ngọc cuối năm 2013.

Mới đây, Reuters đưa tin, Trung Quốc đã tiến hành bước mới trong kế hoạch thám hiểm Mặt trăng và dự tính đưa tàu vũ trụ Hằng Nga-4 lên nửa tối hành tinh này vào năm 2018.

Trung Quốc thể hiện tham vọng đặc biệt với Mặt trăng khi tuyên bố một loạt kế hoạch bao gồm đưa tàu vũ trụ lên nửa tối hành tinh này năm 2018 và đưa người lên Mặt trăng năm 2036 - Ảnh: Reuters
Trung Quốc thể hiện tham vọng đặc biệt với Mặt trăng khi tuyên bố một loạt kế hoạch bao gồm đưa tàu vũ trụ lên nửa tối hành tinh này năm 2018 và đưa người lên Mặt trăng năm 2036 - Ảnh: Reuters

Chưa hết, Trung Quốc còn tuyên bố sẽ đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2036. Trung tướng Trương Ngọc Lâm, phó chỉ huy chương trình không gian có người lái - China Manned Space Program của Trung Quốc cho biết, nước này “phải nâng cao khả năng của mình và dùng 15 đến 20 năm tới để thực hiện mục tiêu thám hiểm Mặt trăng có người lái, đi bước vững chắc trong việc người Trung Hoa sử dụng không gian”.

Ông Trương đã phát biểu công khai trên trang web của chương trình ngày 28/4 vừa qua. Tờ China Daily cho biết tuyên bố này đánh dấu “xác nhận đầu tiên của quốc gia về một chương trình thám hiểm Mặt trăng có người lái”.

Bài viết cũng trích dẫn ý kiến của chuyên gia nói rằng đầu tiên Trung Quốc phải phát triển một tên lửa đủ mạnh đề nâng tải trọng ít nhất 100 tấn vào quỹ đạo tầm thấp của Trái đất. Họ cũng phải có công nghệ tiên tiến hơn, bao gồm cả trang phục không gian mới cho nhiệm vụ Mặt trăng.

Theo Reuters, thúc đẩy chương trình không gian của Trung Quốc là một ưu tiên của Bắc Kinh với lời kêu gọi trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nước này muốn nhanh chóng tập hợp nguồn lực nhằm nâng cao sức mạnh không gian. Ngân sách chi cho không gian của Bắc Kinh chỉ mới bằng 1/10 của Mỹ - khoảng 2 tỉ USD/năm - nhưng các chi tiết công bố thì khá mập mờ.

Bên cạnh Mặt Trăng, Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc cũng đang khởi động tàu thăm dò sao Hỏa vào năm 2020 và dự tính sẽ lên đến hành tinh đỏ năm 2021.