Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tiểu hành tinh 2006 QQ23 có đường kính 570m sẽ bay lướt qua Trái đất ở khoảng cách 7,4 triệu km vào ngày 10/8.

 Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Theo ước tính, vận tốc của 2006 QQ23 trong không gian khoảng 16.740 km/h.

Mặc dù không xảy ra va chạm với Trái đất, nhưng 2006 QQ23 bay đủ gần để NASA xếp nó vào nhóm tiểu hành tinh “có khả năng gây nguy hiểm”.

2006 QQ23 lớn hơn 33 lần so với tiểu hành tinh đường kính 17 m bay xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất và phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga, vào ngày 15/2/2013. Vụ nổ này đã tạo ra sóng xung kích làm phá vỡ các cửa kính tại sáu thành phố của Nga, khiến 1.500 người dân bị thương.

Nếu đâm vào Trái đất, 2006 QQ23 có thể phá hủy hoàn toàn một khu vực trên mặt đất rộng bằng một bang của nước Mỹ.

Hiện tại, NASA đã ký một hợp đồng với SpaceX, công ty thám hiểm không gian của Elon Musk, để tiến hành các thử nghiệm cứu Trái đất khỏi thảm họa không gian nếu có trong tương lai. Hợp đồng trị giá 69 triệu USD này sẽ là nhiệm vụ đầu tiên cho thấy khả năng làm chệch hướng một tiểu hành tinh bằng cách cho nó va chạm với một tàu vũ trụ ở tốc độ cao.