Công ty SpaceX vừa phóng thành công vệ tinh bằng tên lửa đẩy mới nhất và mạnh nhất từ trước đến nay mang tên Falcon 9 Block 5 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, (Mỹ) hôm 11/5.

Tên lửa Falcon 9 Block 5mang vệ tinh Bangabandhu-1lên quỹ đạo hôm 11/5. Nguồn: SpaceX

Tên lửa mang theo vệ tinh thông tin quỹ đạo tầm cao đầu tiên của Bangladesh vào không gian. Block 5 được thiết kế để có thể tái sử dụng lên đến 10 lần, đánh dấu một bước nhảy vọt trong việc phát triển tên lửa tái sử dụng của SpaceX. Tầng một của tên lửa đẩy đã tách ra và hạ cánh thành công xuống một con tàu không người lái trên Đại Tây Dương.

Block 5 dự kiến sẽ được tái sử dụng để đưa con người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào tháng 12 năm nay.