Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phóng thành công Vệ tinh khảo sát sự đi qua của ngoại hành tinh đối với ngôi sao (TESS) từ Trạm không quân Mũi Canaveral ở Florida (Mỹ).

TESS sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm ngoại hành tinh của Kính viễn vọng không gian Kepler. Nguồn: NASA

Kế hoạch phóng trước đó bị trì hoãn 48 giờ do xảy ra một vấn đề với tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX. TESS được đưa vào vũ trụ để kế nhiệm Kepler – kính viễn vọng vũ trụ làm thay đổi hiểu biết của giới khoa học về các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời. TESS sẽ có nhiệm vụ quan sát 200.000 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, phần lớn nằm cách Trái đất không quá 300 năm ánh sáng.

NASA hy vọng TESS sẽ phát hiện khoảng 500 hành tinh có kích thước giống Trái đất và 20.000 hành tinh mới. Sau đó, họ sẽ tìm hiểu sâu hơn bằng kính viễn vọng trên mặt đất và thông qua kính viễn vọng không gian James Webbs dự kiến phóng năm 2020.