Trung tâm chúng tôi nghiên cứu về phụ nữ tham chính - một trong 4 trụ cột mà Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos dùng để đánh giá về bình đẳng giới, gồm y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị.

PGS-TS Lương Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Để việc nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất, chúng ta cần có hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật việc phụ nữ tham gia hệ thống chính trị. Khi có số liệu, ta mới thấy được sự tham gia đóng góp của phụ nữ, những thiệt thòi hoặc bất bình đẳng mà phụ nữ phải chịu. Hệ thống cơ sở dữ liệu còn giữ vai trò giám sát. Khi chuyển dữ liệu thành bản đồ, ta có thể phóng lên bản đồ để xem tỉnh nào làm tốt, tỉnh nào không, từ đó có sự thay đổi, điều chỉnh.


Ngoài ra, Việt Nam có nhiều cơ quan nghiên cứu về phụ nữ và giới nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan này còn chưa tốt. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn để nâng cao chất lượng nghiên cứu và chất lượng tham mưu chính sách cho Nhà nước.