Tiến sỹ Võ Văn Sự là một người làm khoa học rất cầu kỳ và luôn ý thức mình là nhà khoa học của nông dân, của ngành chăn nuôi, luôn luôn nghĩ phải làm sao để các nghiên cứu đi vào thực tế sản xuất của nông dân một cách hiệu quả nhất.

 PGS-TS Hoàng Văn Tiệu.

TS Võ Văn Sự bao giờ cũng đặt ra mục tiêu cho bản thân là làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Ông là một người làm khoa học rất cầu kỳ và luôn ý thức mình là nhà khoa học của nông dân, của ngành chăn nuôi, luôn luôn nghĩ phải làm sao để các nghiên cứu đi vào thực tế sản xuất của nông dân một cách hiệu quả nhất.

Thực ra ban đầu nguyện vọng của ông không phải là thi vào nông nghiệp, nhưng khi đã làm thì ông lại đồng cảm sâu sắc và gắn bó với nông dân, các nghiên cứu của ông luôn gắn với người làm chăn nuôi. TS Sự cũng hơi “khác người” một chút, nhiều lúc hay đùa, hay tếu, nói những câu làm cho không khí vui vẻ lên nhiều.


Nhớ lại chuyện bảo tồn gà Đông Tảo, hồi đầu nhiều người nghĩ khó phát triển giống gà này, nhưng TS Sự đã xuống tận nơi gặp nông dân nuôi gà Đông Tảo rồi bắt đầu tìm tòi, hướng dẫn, cùng làm với họ. Đến nay, gà Đông Tảo đã phát triển rất tốt, thành sản phẩm đặc sản có hiệu quả kinh tế cao.

Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về ông là tính chịu khó, gần gũi với nông dân. Ông ít nghĩ đến mình mà thường nghĩ đến đồng nghiệp, nông dân nhiều hơn, lại rất vô tư, công minh, thẳng thắn. Khoa học có nhiều người như TS Sự thì quá tốt.