Chúng tôi bắt đầu triển khai cấy hàng biên từ vụ chiêm xuân 2014, một số hộ lo lắng khi được phổ biến mật độ cấy chỉ 14-16 khóm/m2 đến khi thu hoạch mới thấy hiệu quả.


Từ năm 2014 đến nay, có 4 mô hình trồng lúa được ứng dụng ở HTX Cao Cát gồm cấy truyền thống (40-45 khóm/m2), gieo sạ, cấy bằng máy, cấy hiệu ứng hàng biên. Sau nhiều vụ, có thể khẳng định mô hình cấy hàng biên cho hiệu quả cao nhất.

Về công lao động, mỗi ngày một người cấy được 2-3 sào, trong khi cấy thường chỉ được 1 sào, công nhổ mạ cũng giảm. Do có thể làm nhanh hơn nên vào ngày cấy, bà con có thể bảo nhau ngủ thêm chút nữa mới dậy nhổ mạ vẫn kịp. Mặt khác, cấy máy đòi hỏi ruộng phải bằng phẳng, chủ động nước và chỉ phù hợp với vụ chiêm xuân.

Có một thực tế trong mô hình cấy lúa hàng biên là lớp trẻ rất tiếp thu, nhưng người già hơi ngại vì quá quen với cách cấy cũ. Chúng tôi cho rằng các nhà khoa học nên nghiên cứu để có máy cấy phù hợp với phương pháp này, như vậy nông nghiệp Việt Nam sẽ khởi sắc rất nhiều.