Với phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên của kỹ sư Chu Văn Tiệp, nếu muốn nhận được hỗ trợ này, tác giả nên xây dựng một bộ hồ sơ, mô tả công nghệ của mình.

Lúa được cấy theo hiệu ứng hàng biên ở huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc. Ảnh: N. Biếu

Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ có rất nhiều chương trình có thể hỗ trợ các nhà khoa học, nông dân có sáng chế, công nghệ hay có ý tưởng sáng tạo tốt, có khả năng áp dụng và nhân rộng trong thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống, chẳng hạn như Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Natif).

Với phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên của kỹ sư Chu Văn Tiệp, nếu muốn nhận được hỗ trợ này, tác giả nên xây dựng một bộ hồ sơ, mô tả công nghệ của mình theo mẫu 03, sau đó gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hỗ trợ thực hiện một nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm. Khi nhận được hồ sơ, nếu xét thấy hợp lệ và đủ tiêu chuẩn, các vụ chức năng sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ sắp xếp vào chương trình phù hợp để hỗ trợ cho tác giả.