Một tiểu hành tinh vừa bay lướt qua Trái Đất ở khoảng cách nguy hiểm, bằng nửa quãng đường giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Tiểu hành tinh 2018 GE3 có kích thước bằng một sân bóng đá vừa bay lướt qua Trái Đất vào hôm 16/4.

Tại thời điểm tiếp cận gần nhất, 2018 GE3 chỉ bay cách bầu khí quyển của Trái Đất 192.000 km, bằng một nửa khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng, theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái Đất (CNEOS) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tiểu hành tinh 2018 GE3 bay lướt qua Trái Đất hôm 16/4. Nguồn: Texas A&M.
Tiểu hành tinh 2018 GE3 bay lướt qua Trái Đất hôm 16/4. Nguồn: Texas A&M.

CNEOS cho biết, đường kính của tiểu hành tinh 2018 GE3 nằm trong khoảng từ 40 m đến 100 m. 2018 GE3 chỉ được phát hiện một ngày trước khi nó bay ngang qua Trái Đất. Các nhà khoa học gọi đây là một chuyến bay “bất ngờ”. May mắn là 2018 GE3 không va chạm với hành tinh của chúng ta.

Tiểu hành tinh 2018 GE3 lớn gấp 6 lần so với thiên thạch nặng 10 tấn phát nổ tại vùng núi Ural ở Chelyabinsk (Nga) vào tháng 2/2013 làm bị thương 1.100 người.

Tuy nhiên, 2018 GE3 vẫn nhỏ hơn nhiều so với các tiểu hành tinh khác rộng hàng trăm km nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, theo NASA.


Video:Michael Jäger, nhà thiên văn học nghiệp dư người Áo, ghi lại hình ảnh tiểu hành tinh 2018 GE3 đang bay lướt qua chòm sao Cự Xà trên bầu trời.