Theo GS-TS Nguyễn Kim Phi Phụng - ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) đang hỗ trợ rất hữu hiệu cho các nhà khoa học.


Điều kiện là chủ trì đề tài phải có một vài bài báo đăng trên tạp chí ISI uy tín - điều mà các tiến sỹ trẻ thường thiếu. “Với các nghiên cứu sinh tiến sỹ cả nam và nữ, trước đây Bộ KH&CN không yêu cầu có bài báo quốc tế nên khi cầm bằng rồi vẫn rất khó xin đề tài Nafosted.

Tuy nhiên, đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng khi nhận được kinh phí nghiên cứu thì chủ trì đề tài có thể hoàn tất bằng bài báo. Nhìn chung, tiến sỹ trẻ nào muốn có đề tài Nafosted mà cố gắng thì vẫn có thể xin được” - bà Phụng nói.

Trên bình diện quốc tế, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh cho biết, hiện có nhiều tổ chức, quỹ sẵn sàng hỗ trợ cho các nhà khoa học nữ, như: Giải thưởng khoa học dành cho nữ giới LOreal-UNESCO for women in science; Mạng lưới phụ nữ trong khoa học - Association for women in science (AWIS), Chương trình giải thưởng cho phụ nữ nghiên cứu khoa học từ các nước đang phát triển Elsevier Foundation Awards.