Trong khi các chuyên gia liên tục cảnh báo nguy cơ robot “cướp” mất công việc của con người, hãng chế tạo ôtô Đức Mercedes-Benz vừa thông báo sẽ thay thế một số dây chuyền lắp ráp do robot đảm nhiệm bằng các công nhân lành nghề.

 Quy trình sản xuất lý tưởng sẽ là sự kết hợp giữa con người và robot. Ảnh: Savviihq
Quy trình sản xuất lý tưởng sẽ là sự kết hợp giữa con người và robot. Ảnh: Savviihq

Hãng này cho biết, tuy robot công nghiệp có thể làm việc liên tục với độ chính xác cao, bộ phận kỹ thuật phải mất vài tuần để lập trình lại cho chúng trước những yêu cầu tùy biến của khách hàng. Trong khi đó, với sự linh hoạt và kỹ năng của mình, công nhân có thể đáp ứng ngay.

Mercedes-Benz xác định, để có thể chinh phục khách hàng, sự tuỳ biến phải được thực hiện liên tục. Với những mẫu xe sắp ra mắt, khách được lựa chọn các tùy biến theo ý muốn, từ màu ghế đến những tính năng công nghệ đặc biệt. Hãng dự định sẽ sản xuất hàng loạt dòng xe mới với 30 mô hình cải tiến trong 4 năm tới. Điều này kéo theo rất nhiều tùy chỉnh trong quá trình sản xuất. Để quá trình tùy biến được tiến hành nhanhvà hợp lý hơn, việc thay một số dây chuyền robot bằng công nhân lành nghề là cần thiết.

“Chúng tôi sẽ tiết kiệm được chi phí và bảo đảm tương lai của chính mình khi thay thế một số dây chuyền robot bằng công nhân lành nghề” - ông Markus Schaefer - đứng đầu bộ phận sản xuất nói.
Theo nhiều chuyên gia, mô hình hợp lý trong tương lai sẽ là những dây chuyền kết hợp người và máy. Robot làm những việc đơn giản lặp đi lặp lại, công nhân xử lý các vấn đề phức tạp hơn.

Theo một nghiên cứu của Liên đoàn Robot quốc tế, năm 2018 sẽ có khoảng 1,3 triệu robot công nghiệp hoạt động. “Các công nhân robot trong tương lai sẽ kết hợp với con người tạo nên những quy trình sản xuất linh hoạt, thay thế các quy trình sản xuất cứng nhắc truyền thống” - ông Joe Gemma - Chủ tịch Liên đoàn Robot quốc tế - cho biết.